Sắc màu Cuộc Sống

Vụ tổ chức đám tang giả cho chính mình: Lời khai bất nhất của người phụ nữ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Người phụ nữ tổ chức đám tang giả cho chính mình ở thị trấn Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã lên cơ quan công an trình diện.

Chiều 31/3, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện này đang điều tra làm rõ việc bà Trần Thị Tuyến (ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung) tổ chức đám tang giả. 

Theo Dân Trí, làm việc với công an, bà Tuyến khai bất nhất, khi thì khai do giận chồng nên làm đám tang giả để xem người thân phản ứng ra sao, khi thì khai giả chết để xem những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ thế nào.

Vụ tổ chức đám tang giả cho chính mình: Lời khai bất nhất của người phụ nữ Ảnh 1
Bà Trần Thị Tuyến làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, gia đình bà Tuyến thông báo bà bị sát hại tại Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ngày 27/3. Thi thể được đưa về nhà, tổ chức đám tang từ ngày 29 đến 31/3. 

Tuy nhiên, công an địa phương phát hiện có nhiều nghi vấn, bởi nếu xảy ra án mạng cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận và thực hiện các biện pháp tố tụng. 

Lực lượng chức năng huyện Cù Lao Dung lấy lý do "đây là án hình sự phải điều tra", đồng thời bà Tuyến có đến vùng biên giới nên phải thực hiện các biện pháp tiêu độc sát trùng phòng chống COVID-19... để mở quan tài kiểm tra. Tuy nhiên, bên trong quan tài là 3 bao chứa đầy cát và gần 10kg cây lá là phần gốc của hoa huệ.

Xem thêm: Vụ tổ chức đám tang giả để trốn nợ: Sẽ xử lí nghiêm theo quy định

Vụ tổ chức đám tang giả cho chính mình: Lời khai bất nhất của người phụ nữ Ảnh 2
Bà Tuyến tổ chức đám tang cho chính mình

Qua trích xuất camera an ninh, chiều 29/3, bà Tuyến cùng con trai đi mua quan tài tại tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, bà nhờ con trai chở quan tài về nhà làm đám tang cho chính mình. 

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra các thông tin xung quanh sự việc. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất