Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện giấy vay nợ 5 tỷ được cho là của Hoài Linh, đại diện phường khẳng định là văn bản cắt ghép

Phương An
Chia sẻ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện tờ giấy vay nợ được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh, số tiền vay là 5 tỷ đồng và thời gian vay là 6 tháng.

Giữa ồn ào hơn 13 tỷ tiền từ thiện ủng hộ miền Trung, mạng xã hội lại xuất hiện tờ giấy vay nợ được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh. Trên tờ giấy ghi rõ, bên B là Võ Nguyên Hoài Linh, năm sinh cũng trùng khớp với nam danh hài. Bên A là một người sinh năm 1970, tên là N.M.

Ngày lập giấy vay nợ là ngày 28/5/2021 Theo thông tin được ghi, bên A cho bên B vay số tiền 5 tỷ đồng với mục đích trả nợ, thời gian cho vay là 6 tháng với lãi suất 1%.

Lộ giấy vay nợ 5 tỷ được cho là của Hoài Linh, đại diện phường nói gì? Ảnh 1
Giấy vay nợ 5 tỷ được cho là của Hoài Linh.

Đáng chú ý hơn, ngoài chữ ký của bên A và bên B, hợp đồng còn có dấu mộc đỏ của công an phường ở quận 7, TP.HCM xác nhận.Hợp đồng được bà L.T.P.T, ngườitừng làm Phó chủ tịch của phường Phú Mỹ, quận 7, ký nhận.

Chưa rõ thực hư vụ việc thế nào nhưng ngay sau khi tờ giấy vay nợ này xuất hiệnđã trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh Bốn vay 5 tỷ để giải ngân số tiền từ thiệngửi cho miền Trung.Tuy nhiên, số khác cho rằng chuyện này là vu khống, đặt điều, tờ giấy vay nợ kia đã qua bàn tay photoshop.

Lộ giấy vay nợ 5 tỷ được cho là của Hoài Linh, đại diện phường nói gì? Ảnh 2
Danh hài Hoài Linh.

Trước thông tin này, tối 2/6,ông Phạm Thế Quang, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM)đã ban hành văn bản số 696/UBND, gửi các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến tờ giấy vay nợ 5 tỷ đồng được cho là củanghệ sĩ Hoài Linh.

UBND phường Phú Mỹ cho biết,không có hồ sơ chứng thực nào cóchữ ký tên người cho vay và Võ Nguyễn Hoài Linh vào ngày 28/5/2021 tạiUBND phường Phú Mỹ.

Bên cạnh đó, UBND phường Phú Mỹ cho hay, bà L.T.P.T đã chuyển công tác sang vị trí khác vào ngày 28/4/2021 nên bà T. không thể ký xác nhận hợp đồng cho vay tiền trên nên chắc chắn văn bản kia đã được cắt ghép, chỉnh sửa. HiệnUBND phường đã có văn bản chuyển Công an quận 7 để xem xét xử lý theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất