Sắc màu Cuộc Sống

Lộ diện chủ nhân thực sự của giải xổ số 92 tỷ: Con gái lão nông ở Trà Vinh

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Sáng 17/10, ông Thái được con gái ủy quyền lên Sài Gòn nhận thưởng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ. Sau đó ông ra về vào lúc 12h30 trưa cùng ngày. Tại quê nhà, khắp nơi mọi người đều đang xôn xao, rộn ràng và mừng thay cho gia đình lão nông 58 tuổi này.

Gia đình lão nông trúng số lên Sài Gòn nhận thưởng

Như đã thông tin, vào 11h15 sáng nay (ngày 17/10), trên trang web chính thức của Vietlott đã đăng tải thông tin xác định người trúng thưởng xổ số tự chọn đến từ Trà Vinh: “Sáng 17/10/2016, Vietlott cũng xác định được người chơi sở hữu chiếc vé trúng thưởng giải Jackpot đến từ Trà Vinh. Hiện Vietlott đang tiến hành thủ tục trao thưởng theo quy định”.

Chiếc xe đưa đón người trúng giải trước Chi nhánh của Vietlott ở Hàm Nghi, quận 1.

Chiếc xe đưa đón người trúng giải trước Chi nhánh của Vietlott ở Hàm Nghi, quận 1.

Thông tin ban đầu cho biết nông dân 58 tuổi đi lãnh giải 92 tỷ này là Nguyễn Quốc Thái, thường trú tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 10h ngày 17/10, xe của Vietlott đón ông Thái từ Trà Vinh đến TP. HCM để nhận thưởng.

photo1476686120954-1476686120986

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tòa nhà nơi Vietlott đặt văn phòng tại TP HCM cũng được phong tỏa trong quá trình trao giải. Ông Thái đã lên xe ra về lúc 12h30 trên chiếc xe du lịch biển số Trà Vinh.

Nhiều người có mặt trong chiếc xe đi lãnh giải từ Trà Vinh lên Sài Gòn sáng nay.

Nhiều người có mặt trong chiếc xe đi lãnh giải từ Trà Vinh lên Sài Gòn sáng nay.

Gia đình trúng số vẫn mua tàu hũ ăn thay cơm

Trong khi các quán cà phê, các chợ thịt tại Trà Vinh vẫn đang ồn ào về vụ trúng số 92 tỷ đồng. Riêng tại nhà chủ nhân tờ vé số trị giá 92 tỷ đồng không khí, vẫn như ngày thường, cả nhà mua tàu hũ ăn thay cơm.

Gia đình ông Thái tại Trà Vinh.

Gia đình ông Thái tại Trà Vinh.

Được biết, ông Thái là ba của chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi). Chị Đào mới là người trúng số độc đắc 92 tỷ (hơn 4 triệu USD) và chị đã ủy quyền cho cha ruột cùng người thân lên Sài Gòn nhận giải.

Chị Đào cho biết tờ vé số này chị mua với 10.000 đồng, thay vì 12.000 đồng từ một người bán vế số mới quen. Đến chiều hôm qua (16/10) khi biết trúng giải cả nhà suốt đêm không ngủ được, phần vì lo kẻ xấu, phần vì mừng. Tuy nhiên đến trưa nay tình hình an ninh rất ổn, chỉ có người hỏi thăm, chúc mừng.

Chị Đào (áo xanh) là con gái ông Thái.

Chị Đào (áo xanh) là con gái ông Thái.

Chị Đào cho biết, với số tiền quá lớn (gần 83 tỷ đồng sau khi trừ thuế thu nhập) hiện tại chưa nghĩ được gì nhưng trước mắt sẽ phát 400 phần quà, mỗi phần gồm 25kg gạo và 200.000 đồng cho hộ nghèo. Và dự kiến sau đó sẽ phối hợp hội từ thiện hoặc Hội chữ thập đỏ tìm hiểu hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo từng trường hợp cụ thể.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng xổ số giá trị lớn như vậy, và cũng là trường hợp hiếm hoi trên thế giới. Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, điều 15 quy định, Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thuế thu nhập cá nhân và thuế suất. Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất