Sắc màu Cuộc Sống

Lên mạng đặt mua quân phục công an để mặc lên cho oai, dễ 'lừa tình' phụ nữ

Phương Linh
Chia sẻ

Qua làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông này khai nhận trước đó đã đặt mua bộ quân phục công an nhân dân trên Facebook. Mục đích nhằm mặc lên người cho "oai", dễ dàng dụ dỗ, lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ.

Ngày 11.11, Công an quận 11 (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt đối với Vũ Quang Bắc Hải (33 tuổi, ngụ quận 10) về hành vi "vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân".

Vũ Quang Bắc Hải (33 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cùng bộ quân phục đặt mua trên mạng. Ảnh: VNN

Trước đó, ngày 1/11, tổ công tác Công an quận 11 trong lúc tuần tra trên đường Ông Ích Khiêm (phường 10) phát hiện Hải có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hải sử dụng xe máy gắn biển số giả, trong cốp xe có đồ của công an nhân dân, gắn hàm thiếu tá và một mũ Kepi của công an nhân dân.

Hải cùng số tang vật nêu trên được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Qua làm việc, Hải khai nhận trước đó đã đặt mua bộ quân phục công an nhân dân trên Facebook. Mục đích nhằm mặc lên người cho "oai", dễ dàng dụ dỗ, lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ.

Hải chưa sử dụng bộ quân phục này để thực hiện hành vi trong lúc bị kiểm tra, do đó, Công an quận 11 lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Hải.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất