Sắc màu Cuộc Sống

Lao qua đường sắt, người đàn ông 30 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong

Định Nguyễn
Chia sẻ

Người đàn ông 30 tuổi trong lúc đi bộ băng qua đường sắt, do không chú ý đúng lúc tàu hỏa đi tới tông trực diện khiến bị hất văng xuống đường tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 4/10, anh Bùi Lê Thanh (30 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ chạy từ trong ngõ ra đường ngang dân sinh trên đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội. Đúng lúc này tàu hoả SE5 chạy từ ga Hà Nội vào Sài Gòn, vừa ra khỏi ga được khoảng 1 km đi tới tông trực diện.

Người thân gào khóc bên thi thể nạn nhân xấu số.

Dù ban lái máy đã xử lý hãm khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần và bất ngờ, tàu đã đã đâm thẳng vào người anh Thanh khiến người này văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiếu giao thông, lập biên bản sự việc, làm rõ nguyên nhân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết. Phía lái tàu đã dừng lại để làm các thủ tục cần thiết.

Cơ quan công an sau đó cũng đã có mặt lập biên bản bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất