Sắc màu Cuộc Sống

Làm 'hầm tự chế' trên xe khách vận chuyển hơn 140kg tê tê

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Lực lượng chức năng, Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 đối tượng làm "hầm tự chế" trên xe khách vận chuyển hơn 140kg tê tê. Hai người này khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển số tê tê trên qua cửa khẩu Cầu Treo đưa về Việt Nam giao cho đối tác.

Ngày 30/7, báo Vnexpress cho biết, Công an Hà Tĩnh phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành vừa phát hiện 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn tê tê trên xe khách.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 29/7, Phan Văn Dũng (SN 1978, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 16 chổ không chở khách, trên xe có Đặng Thị Lài (SN 1978, trú tổ dân phố 6 thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) chạy hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Phát hiện 2 đối tượng làm “hầm tự chế” trên xe khách vận chuyển hơn 140kg tê tê. (Ảnh: Vnexpress).

Khi đến tại khu vực cầu Rào Mắc thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện ở ghế thứ hai sau tài xế có “hầm tự chế” chứa hơn 30 con tê tê còn sống, khoảng 140 kg.

Phan Văn Dũng và Nguyễn Thị Lài khai được một người Lào thuê vận chuyển số tê tê trên qua cửa khẩu Cầu Treo đưa về Việt Nam giao cho đối tác.

Cảnh sát đã lập biên bản tịch thu số động vật hoang dã, tạm giữ các nghi can.

Tê tê là loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất