Sắc màu Cuộc Sống

Lại phát hiện thêm hai con cá sấu sổng chuồng ở Cà Mau

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Người dân trên địa bàn TP. Cà Mau mới đây đã bắt được hai con cá sấu có trọng lượng khoảng 50 – 60 kg/mỗi con của hộ dân nuôi bị sổng chuồng trước đó.

Ngày 3/11, ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Định Bình (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ việc cá sấu nuôi của một hộ dân bị sổng chuồng. Theo đó vào ngày 31/10, 2 con cá sấu tại hộ ông Trang Văn Triệu đã sổng ra ngoài. Chủ nhân sau đó đã trình báo sự việc với công an và quân sự xã.

Lại phát hiện thêm hai con cá sấu sổng chuồng ở Cà Mau Ảnh 1
Một con cá sấu sổng chuồng bị bắt lại

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã phối hợp cùng lực lượng ở ấp Cái Rô đến trực tiếp đến hộ ông Trang Văn Triệu để nắm tình hình và lập biên bản vụ việc. Đến trưa cùng này, người dân đã bắt được một con, còn một con vẫn chưa tìm thấy.

Đến sáng 2/11, người dân địa phương cũng đã bắt được con cá sấu còn lại. Cả hai con cá sấu sổng chuồng của hộ ông Trang đều có trọng lượng từ 50 – 60 kg/mỗi con.

Trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 18/10, chị T.K.V. (SN 1988, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cũng đã phát hiện một con cá sấu nổi lên ở trong cống ao tôm của gia đình. Sau đó, chị V. chạy vào báo cho chồng rồi cùng mọi người trong xóm tiến hành vây bắt. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, mọi người đã bắt được con cá sấu trên, trọng lượng của con cá sấu này nặng khoảng 10 kg.

Qua rà soát, cơ quan chức năng cho rằng, cá sấu trên được một hộ dân gần đó nuôi bị sổng chuồng. Sau đó vào ngày 22/10, ông Phạm Văn Hòa (ở ấp Kênh 5A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) cũng phát hiện con cá sấu nặng khoảng 15 kg bò lên sân của gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn. Ông Hòa cùng một số người dân địa phương đã bắt con cá sấu và đem bán được 300.000 đồng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý tình hình gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. Ngoài việc rà soát, kiểm tra tình hình gây nuôi động vật hoang dã nói chung, cá sấu nói riêng, phải hướng dẫn người dân các biện pháp nuôi đảm bảo an toàn (rào chắn, gia cố chuồng trại…).  Đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ rủi ro trong gây nuôi và xử lý nghiêm các sai phạm.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất