Sắc màu Cuộc Sống

Kỳ đà hoa 11 kg 'đi lạc' vào trụ sở UBND huyện ở miền Tây

Theo VnExpress
Chia sẻ

Bảo vệ UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phát hiện kỳ đà hoa quý hiếm trong khuôn viên trụ sở nên nhờ người vây bắt.

Kỳ đà hoa được phát hiện trong khuôn viên trụ sở UBND huyện. Ảnh: Tạ Nam.

Ngày 22/6, Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương cho biết, vừa phối hợp với các ngành chức năng thả con kỳ đà hoa 11 kg về khu rừng tại địa phương.

Con kỳ đà hoa này được anh Trần Thanh Hùng (bảo vệ của HĐND - UBND huyện Kiên Lương) phát hiện “đi lạc” vào khuôn viên trụ sở ủy ban. “Tôi phải nhờ nhiều người giúp sức mới bắt được nó”, anh Hùng cho biết.

Nhiều ngươi vây bắt con kỳ đà bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: Tạ Nam.

Cán bộ kiểm lâm đã kiểm tra sức khỏe con kỳ đà trước khi thả nó về rừng tự nhiên. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Nhóm IIB.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

tag-icon
Tin mới nhất