Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển mưa rét, có nơi xuống 9 độ

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Từ hôm nay 22/2, không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ vẫn trên 34 độ.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, sáng sớm hôm nay (22/2), khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục lan sang ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

So với hôm qua, nhiệt độ ban ngày tại miền Bắc giảm từ 5-7 độ, cao nhất tại Hà Nội còn 18-21 độ C, TP.Lạng Sơn 17 độ. Các tỉnh Tây Bắc trước khi đón khí lạnh nắng 28-31 độ nhưng từ hôm nay giảm chỉ còn ở ngưỡng 24 độ. Toàn vùng sẽ có mưa và mưa nhỏ. Càng về tối và đêm, rét càng rõ khi nhiệt độ giảm mạnh, đêm nay Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Hà Nội có mưa nhỏ; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ. Ảnh: VOV

Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay, gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 22/2/2018:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và ngày 22/2 có mưa và mưa nhỏ trời chuyển rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; trời chuyển rét, vùng núi chiều mai rét đậm. Gió nhẹ sau có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 73-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ; cao nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội trời chuyển rét, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ sau có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào; trưa chiều chuyển rét. Gió nhẹ sau có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ; cao nhất 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc chiều nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin mới nhất