Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai ở Tiền Giang bị đánh thương tích 13%: Khởi tố một phụ nữ

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cho rằng bị "nhìn đểu", cô ruột đã dùng khúc cây dài khoảng 60 cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng khiến nam sinh bị thương tích 13%.

Thông tin trên báo Zing, ngày 21/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kim Thoa (34 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 tháng trước, bà Thoa đến nhà cháu ruột là Nguyễn Thành H. (học sinh lớp 8) tại xã An Cư, huyện Cái Bè chơi. Tại đây, giữ bà Thoa và cháu H. có xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại do bà này cho rằng cháu H. cố tình “nhìn đểu” mình.

Thương tích của cháu H. (Ảnh: SGGP).

Trong lúc cãi nhau, bà Thoa tức giận, cầm khúc cây củi nhãn dài khoảng 60 cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng khiến nam sinh này bị thương tích 13%.

Sau đó bà Nguyễn Thị Linh (38 tuổi) có đơn tố cáo đến cảnh sát việc con trai Nguyễn Thành H. bị cô ruột đánh thương tích.

Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, nam sinh bị đa chấn thương phần mềm vùng ngực và lưng.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất