Sắc màu Cuộc Sống

Khởi tố 4 thanh niên cầm mã tấu đột nhập nhà dân, trộm 15 con gà

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Nhóm 4 thanh niên dùng kiềm cộng lực cắt cổng rào, ổ khóa cửa để đột nhập vào một nhà dân. Khi bị chủ nhà phát hiện, nhóm này dùng mã tấu đe dọa, sau đó cướp 15 con gà rồi bỏ trốn, trong đó 14 con gà trống đá và 1 con gà mái nòi.

Ngày 11/3, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản trên địa bàn huyện.

4 bị can bị bắt giam gồm: Võ Văn Trạng (32 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành), Huỳnh Văn Tốt (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy), Nguyễn Thanh Huế (21 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Minh (22 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trạng, Huế, Minh và Tốt (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, rạng sáng ngày 5/2, 4 thanh niên nói trên cầm mã tấu, chạy trên hai xe máy đến xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước. Tại đây, cả nhóm dùng kiềm cộng lực cắt cổng rào, ổ khóa cửa để đột nhập vào một nhà dân.

Khi bị chủ nhà phát hiện, nhóm này dùng mã tấu đe dọa, sau đó cướp 15 con gà rồi bỏ trốn, trong đó 14 con gà trống đá và 1 con gà mái nòi.

Nhóm cướp mang đi bán số gà này được 30 triệu đồng, sau đó chia nhau tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an lần lượt bắt giữ các bị can. Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng này thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất