Sắc màu Cuộc Sống

Kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai thu gần 650 tỷ đồng sau 2 năm livestream bán hàng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau 2 năm bán hàng dưới hình thức livestream, kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai thu về gần 650 tỷ đồng.

Liên quan vụ phát hiện kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thông tin trên VnExpress, đây là vụ bán hàng giả, lậu liên quan tới thương mại điện tử lớn nhất từ trước đến nay. 

Kho hàng lậu hơn hơn 10.000m2 ở Lào Cai. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, từ tháng 10/2018 đến nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỷ đồng. Qua rà soát với các chứng cứ tại hiện trường, quản lý thị trường cho rằng đây là số doanh thu của kho hàng trong hai năm hoạt động.

Lực lượng chức năng nhận định, nhóm đối tượng đã tính toán kỹ khi đặt tổng kho ở Lào Cai do tiếp giáp cửa khẩu quốc tế. Theo đó, chỉ chỉ cần tuồn được hàng qua biên giới là có thể nhập kho số lượng lớn, tránh được sự giám sát của các đơn vị. 

Bên cạnh đó, chi phí thuê mặt bằng, nhân công tại đây cũng rẻ hơn nhiều các thành phố lớn.

Kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai trong 2 năm bán hàng dưới hình thức livestream đã thu về gần 650 tỷ đồng. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường

Quản lý thị trường ước tính tổng chi phí hoạt động của kho hàng này khoảng 2 tỷ đồng một tháng. Trong đó, những lao động phổ thông, chốt đơn livestream trong kho, làm việc cả ngày được trả bình quân mỗi tháng từ 5-7 triệu đồng. Thủ quỹ, kế toán khoảng 7-10 triệu đồng, quản lý chung 20 triệu đồng. Một số nhân viên livestream được trả cao nhất đến hơn 80 triệu đồng một tháng.

Các nhân viên ở kho hàng này ban đầu khai nhận, hàng hóa được tuồn lậu từ Quảng Châu (Trung Quốc). Nhóm bán tối thiểu khoảng 1.000 đơn hàng một ngày, bình quân tháng khoảng 100.000 sản phẩm. Sau khi chốt đơn, hàng được gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát nhanh.

Toàn bộ số hàng đã bị niêm phong, chất vào 34 container. Ảnh: VietNamNet

Tổng kho hàng lậu này có tới gần 240 chủng loại hàng hóa với hàng trăm nghìn đơn vị sản phẩm. Số hàng hóa này đều là hàng lậu và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Tổng cục Quản lý thị trường đã phải thuê thêm 70 nhân công bốc xếp, khuân vác, phục vụ kiểm đếm. Toàn bộ số hàng đã bị niêm phong, chất vào 34 container.

Theo VTV, hiện chủ kho hàng là Trần Thành Phú hiện vẫn đang bỏ trốn, không ra trình diện với cơ quan chức năng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất