Sắc màu Cuộc Sống

Kẻ xấu bịa đặt thông tin bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương, mẹ tá hỏa khi hình ảnh con lan truyền trên MXH

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Chị H. khẳng định, con gái của chị vẫn đang ở nhà bình thường, chứ không hề bị bắt cóc. Bên cạnh đó, thông tin trên MXH là con gái chị bị bắt cóc ở Lái Thiêu, Bình Dương nhưng thực tế, gia đình chị trước giờ đang sinh sống ở Đăk Lăk.

Tối 7/12, MXH xuất hiện thông tin kèm hình ảnh của một bé gái cho rằng bị bắt cóc ở P.Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương) khiến dư luận xôn xao bàn tán. Hàng ngàn lượt chia sẻ bài viết với mong muốn sớm tìm được bé gái được dân mạng nhanh chóng hành động. 

Ngay sau đó, hàng chục ngàn tài khoản facebook đã chia sẻ thông tin nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ tìm kiếm một bé gái sinh năm 2017 được cho là bị 1 thanh niên khoảng bắt cóc ở P.Lái Thiêu (TP.Thuận An).

Kẻ xấu bịa đặt thông tin bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương, mẹ tá hỏa khi hình ảnh con lan truyền trên MXH Ảnh 1
Thông tin đăng tải trên MXH khiến nhiều người xôn xao bàn tán. 

Sáng ngày 8/12, ông Phạm Phú Nam, chủ tịch UBND P.Lái Thiêu khẳng định thông tin bé gái ở phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) mất tích là sai sự thật. Những ngày qua trên địa bàn phường không xảy ra vụ việc nào như thông tin nói trên xuất hiện trên MXH.

Ông Nam cũng khẳng định, P.Lái Thiêu cũng không có thiếu tá Cường làm Trưởng Công an phường. 

Được biết, hiện tại Trưởng Công an phường Lái Thiêu là thiếu tá Nguyễn Thành Ngưng. 

Liên quan đến vụ việc, mới đây, trao đổi với PLO, chị P.T.T.H.- mẹ bé gái có hình ảnh trong thông báo bị bắt cóc, chị H. cho biết gia đình chị hiện đang sinh sống ở Đăk Lăk, chứ không phải ở Bình Dương.

Kẻ xấu bịa đặt thông tin bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương, mẹ tá hỏa khi hình ảnh con lan truyền trên MXH Ảnh 2
Bé gái xinh đẹp này đang sống cùng bố mẹ ở Đăk Lăk nhưng lại bị bịa chuyện bị bắt cóc ở Bình Dương. 

Đáng chú ý, chị H. khẳng định, con gái của chị vẫn đang ở nhà bình thường, chứ không hề bị bắt cóc. Các thông tin như thông báo hoàn toàn sai sự thật.

Chị H. cho biết thêm, chị vừa làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Đắk Lắk về hành vi lấy hình con gái chị đăng tải thông tin sai sự thật.

Hiện công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng tung tin giả để điều tra, xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất