Sắc màu Cuộc Sống

Kẻ vô gia cư gây án mạng chỉ vì… 40.000 đồng

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Thấy người đàn ông say rượu nằm ngủ ở ghế đá công viên, Nguyễn Đình Lực đã dùng gạch, ngói đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Lực là kẻ sống lang thang và thường xuyên sang TP Vinh. Tại đây, Lực quen biết với anh Hoàng Văn Th. (SN 1980, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cũng là người vô gia cư tại Vinh. Tuy nhiên, nhiều lần Lực trộm tiền anh Thân, có lần bị đánh nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo tại phiên tòa.

Chiều tối 22/3, Lực thấy anh Th. say rượu đang nằm ngủ trong vườn hoa Cửa Nam, TP Vinh, nên lục lấy 30.000 đồng để đi ăn. Nghĩ nạn nhân có nhiều tiền hơn, Lực dìu anh Th. đến một lùm cây trong vườn hoa.

Lực dùng gạch, ngói đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Lực lục trong người anh Th. lấy 40.000 đồng.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, biết không thể thoát tội nên đến ngày 29/4, Nguyễn Đình Lực đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Lực thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực cho biết do bực tức việc bị anh Th. không cho tiền còn đánh nên đánh lại để trả thù chứ không có ý định giết chết nạn nhân.

Trưng cầu giám định pháp y tâm thần, Nguyễn Đình Lực có biểu hiện chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại các thời điểm trên bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Lực 18 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân hơn 140 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất