Sắc màu Cuộc Sống

Huy động toàn lực lượng tìm kiếm 4 công nhân thủy điện bị vùi lấp ở Quảng Nam

Hoài Sơn
Chia sẻ

Hàng chục chiến sĩ công binh của quân khu 5 đang băng rừng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm thi thể 4 công nhân thủy điện núi ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) bị vùi lấp do sạt lở núi.

Ngày 7/11, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, hiện 50 chiến sĩ công binh của quân khu 5 đóng tại Đà Nẵng đang được điều động tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Tân để tìm kiếm 4 công nhân bị vùi lấp.

Trước đó, chiều 6/11, huyện Bắc Trà My cũng đã được huy động các lực lượng dân quân, bộ đội và người dân địa phương băng rừng để tiếp cận vụ sạt lở vùi lấp 4 công nhân thủy điện Trà My 1, 2.

Theo ông Tuấn, tối 4/11, một khối lượng đất đá, cây cối lớn từ ngọn núi bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp căn nhà điều hành của Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (thuộc xã Trà Tân, Bắc Trà My). Lúc đó, trong nhà điều hành có tổng cộng 9 công nhân, 5 công nhân ở bên ngoài may mắn thoát chết, còn 4 người đang xem ti vi đã bị đất đá vùi lấp mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân vùi lấp do sạt lở núi ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình sạt lở ở thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My, tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 12 người chết, hiện đã tìm thấy 7 người, 5 người đang bị mất tích. Trước đó, ngày 5/11, tại khu vực đồi núi Chim, thuộc thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My, thị trấn Trà My đã sạt lở đất, đá vùi lấp hai ngôi nhà dân, khiến 5 người dân tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất