Sắc màu Cuộc Sống

Nóng: Cô giáo phạt trò 231 cái tát và từng gây ra nhiều vụ bạo hành học đường chính thức bị khởi tố hình sự

Vương Phi
Chia sẻ

Sáng nay (26/11), Đại tá Đoàn Thanh Tuyên - Trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra về “Tội hành hạ người khác” đối với cô giáo phạt trò 231 cái tát ở trương THCS Duy Ninh.

Liên quan đến việc học sinh Hoàng Long N. học lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh bị cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp tát 231 cái đang gây xô xao dư luận thời gian vừa qua, sáng nay 26/11, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định Quyết định khởi tố dựa theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, quyết định khởi tố vụ án hình sự đã gửi sang VKSND cùng cấp chờ phê duyệt.

Trước đó, chỉ vì lỡ nói tục, em N. đã bị cô Nguyễn Thị Phương Thủy chủ nhiệm lớp 6.2 đưa ra hình phạt là “ép” 23 bạn trong lớp học cùng tát mỗi người 10 cái vào má em N. Ngoài ra, cô Thủy cũng tát em N. 1 cái, tổng cộng nạn nhân phải lĩnh 231 cái tát, phải nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, má sưng tím, khó nhai nuốt và không thể nói chuyện.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Trả lời trên báo chí, nữ giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận vì áp lực thành tích thi đua nên đã nghĩ ra hình phạt nêu trên. Chủ nhiệm lớp 6.2, còn yêu cầu học sinh phải tát mạnh, nếu bạn nào tát nhẹ thì bị phạt tát lại.

Đáng chú ý, từ khi nhận chủ nhiệm lớp 6.2 vào đầu năm học 2018-2019, cô Thủy cũng đã từng phạt 10 học sinh khác chịu phạt theo cách “ăn tát” tập thể. Tổng cộng đã có 11 học sinh lớp 6.2 lĩnh hơn 900 cái bạt tai.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất