Sắc màu Cuộc Sống

Hơn 3 giờ căng mình giải cứu 4 học sinh mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Rủ nhau đi bắt cá trên sông, 4 người không may bị mắc kẹt do nước lũ lên cao. Sau hơn 3 giờ nỗ lực giải cứu, các lực lượng cứu hộ đã đưa được 4 nạn nhân vào bờ an toàn.

Trưa 31/8, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Danh tính các nạn nhân gồm: 4 em gồm: Lữ Văn Phương (SN 1995), Kim Sơn Ngọc (SN 2002), Lô Văn Hai (SN 2003), Lô Trung Hiếu (SN 2003) cùng trú tại bản Hữu Văn, xã Châu Kim.

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân

Theo đó, ngày 29/8, 4 người trú tại bản Hữu Văn vào đoạn sông Nậm Giải, khu vực giáp ranh xã Châu Kim và xã Nậm Giải để bắt cá. Thời điểm này, mưa kéo dài, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến 4 người bị mắc kẹt nên phải trèo lên các lùm cây trên một ghềnh đá cao để tránh lũ.

Trời tối, không thấy 4 người về, gia đình tá hỏa tìm kiếm, đồng thời báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân tìm kiếm và phát hiện 4 người giữa sông Nậm Giải. Mặt sông thời điểm lũ lên, rộng hơn 60m nên công tác cứu hộ rất khó khăn.

Vào 18h ngày 30/8, UBND huyện Quế Phong đã cử phòng ban, lực lượng công an… do ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ.

Trong đêm, các cán bộ, chiến sỹ công an phải chặt cây làm điểm tựa nối các mô đá, lần đi từng đoạn để kéo cho được dây cứu hộ ra đến ghềnh đá. Đến 22h cùng ngày, 4 người bị nạn được cứu hộ thành công.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin mới nhất