Sắc màu Cuộc Sống

Hôm nay miền Bắc ấm dần lên nhưng vùng núi vẫn rét đậm

Vương Phi
Chia sẻ

Nhiệt độ Hà Nội hôm nay lên cao, dao động 14 - 20 độ C, nền nhiệt các khu vực khác nhích chậm, trời không mưa, các khu vực núi cao trên 1.800m vẫn lạnh.

2 ngày qua, toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại. Đây có thể xem là đợt lạnh nhất tính từ đầu đông. Tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng, nền nhiệt phổ biến ở mức 15-18 độ C. TP.Hà Nội 2 ngày qua cũng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm có thể chỉ còn khoảng 11 độ C.

Đêm qua, khu vực vùng núi vẫn chìm trong giá rét, nhiệt độ dưới 7 độ. Tại huyện Đồng Văn (Hà Giang), nhiệt độ đo được là 7 độ, Sa Pa (Lào Cai) 5 độ, Lộc Bình (Lạng Sơn) 3 độ C. Cá biệt, ở các khu vực trên cao, nhiệt độ chỉ còn 0 độ C, xuất hiện băng giá ở đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng).

Tuy nhiên, tình trạng này sẽ bắt đầu chấm dứt từ ngày hôm nay. Nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ nhích dần lên, tỉ lệ có băng giá sẽ thấp dần đi.

Băng giá xuất hiện ở Phia Oắc.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng hôm nay tăng thêm khoảng 1-2 độ C, ở mức 14-17 độ C, các tỉnh vùng núi 11-14 độ. Đếm đêm, Hà Nội 14 độ, các tỉnh vùng núi rét 9-12 độ, vùng núi cao rét dưới 6 độ.

Tuy nhiên, trong ngày, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Khu vực Hà Nội có nhiệt độ cao nhất đạt 17-20 độ C, các khu vực khác từ 15-19 độ C, vùng núi phía Bắc từ 14 đến 16 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin mới nhất