Sắc màu Cuộc Sống

Hôm nay bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã chủ động đi thi hành án nhưng… vẫn kêu oan

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo luật sư Phạm Xuân Hải (người bào chữa cho ông Thủy) cho biết, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã chủ động đi thi hành án vào sáng nay (18/6). Tình hình sức khỏe và tinh thần của Thủy đã ổn định hơn rất nhiều, bên cạnh đó, dù tự nguyện tới nhà tạm giữ để thi hành án nhưng đối tượng vẫn còn kêu oan.

Sáng 18/6, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chánh án TAND TP Vũng Tàu cho biết, bị án Nguyễn Khắc Thủy đã tự nguyện tới nhà tạm giữ Công an TP Vũng Tàu để thi hành bản án 3 năm tù giam về tội dâm ô với trẻ em.

Cũng theo luật sư Phạm Xuân Hải (người bào chữa cho Thủy), vị luật sư này cho biết, sức khỏe và tinh thần của bị cáo Thủy đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù tự nguyện tới nhà tạm giữ để thi hành án nhưng ông Thủy vẫn còn kêu oan, luật sư Hải đã khuyên thân chủ của mình vào trại giam vẫn có quyền viết đơn, còn việc thực hiện bản án thì vẫn phải thực hiện.

Bị cáo Thủy tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo về tội “Dâm ô với trẻ em”. Nhận thấy bản án mà TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử chưa nghiêm minh, chưa đúng tính chất và mức độ, hành vi phạm tội gây phẫn nộ trong dư luận. Do vậy, TAND Cấp cao tại TP.HCM yêu cầu Ủy ban Thẩm phán xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 1/6, sau khi xem xét giám đốc thẩm, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ nguyên bản án 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô trẻ em”.

Theo TTO, ngày 11/6, TAND TP Vũng Tàu đã ban hành quyết định thi hành án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô trẻ em”.

Theo quy định, sau 7 ngày nhận được quyết định thi hành án, nếu bị án Nguyễn Khắc Thủy không tự nguyện thi hành sẽ bị bắt thi hành án.

Hiện, việc bị cáo Thủy chấp hành hình phạt ở trại nào sẽ do Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất