Sắc màu Cuộc Sống

Hoàn lưu bão số 5 kết hợp gió mùa, cả nước mưa dông

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay (ngày 19/9) cả nước sẽ có mưa vừa đến mưa rất to, mưa dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay (ngày 19/9) ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Từ đêm mai, mưa giảm dần, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàn lưu bão số 5 kết hợp gió mùa, cả nước mưa dông Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dưới đây là dự báo thời tiết hôm 19/9 cho từng vùng cụ thể:

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 27 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ  C, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 – 28 độ C, phía Nam 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất