Sắc màu Cuộc Sống

Hình ảnh U23 Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi giao lưu với khán giả

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chiều 4/2, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã đến dâng hương trước tượng đài Bác Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q1 - TP.HCM). Sau đó U23 di chuyển ra SVĐ Thống Nhất, Q.10 giao lưu với người hâm mộ.

Trưa 4/2, trong khi CĐV đang ùn ùn kéo nhau vào sân vận động, tìm cho mình vị trí đẹp nhất để có thể nhìn tận mắt các “người hùng” trong buổi giao lưu tối nay, thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1) để thực hiện nghi thức dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn Hoàng - Đình Trọng đại diện đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị lẵng hoa dâng trước tượng đài Bác Hồ. Đây là hoạt động đầu tiên của U23 Việt Nam trong chương trình mừng công và vinh danh tại TP HCM. (Ảnh: VnExpress)

Tuyển U23 Việt Nam thành kính dâng hương, lẵng hoa, làm lễ báo công (Ảnh: VnExpress)

Tiến Dũng, Xuân Trường… cùng các thành viên đội tuyển trong phút mặc niệm.(Ảnh: VnExpress)

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Zing

Nhận được tin các cầu thủ U23 Việt Nam đến dâng hương, hàng trăm cổ động viên đã tập trung rất sớm gần khu vực tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để chào đón những “người hùng” mà bấy lâu nay họ ao ước được gặp gỡ.

Các fan nữ reo hò khi trực tiếp gặp gỡ các cầu thủ U23 Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Zing

Thủ thành Bùi Tiến Dũng nhanh chóng được mọi người nhận ra và liên tục chụp hình.

Lực lượng an ninh được bố trí để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Các cầu thủ được người hâm mộ miền Nam chào đón nhiệt tình.

Sau buổi lễ, các thành viên U23 Việt Nam sẽ tới sân vận động Thống Nhất để tham gia buổi mừng công và giao lưu với các CĐV. Có khoảng 20 trong 23 cầu thủ dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 tham dự buổi giao lưu.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất