Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh hiện trường vụ sập cầu sau bão số 2 ở Thanh Hoá khiến cặp vợ chồng tử vong

Định Nguyễn
Chia sẻ

Tại hiện trường mố cầu cùng một bộ phận mặt cầu Yên Hoà (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) bị sụt sâu. Vụ việc khiến vợ chồng anh Thắng đi xe máy qua gặp nạn tử vong.

Sáng 4/7, ông Vũ Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sụt lún mặt cầu lúc hơn 3h cùng ngày khiến 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ 10 phút sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước chảy xiết. Lúc này tại đường 513 đoạn đầu cầu Yên Hòa thuộc xã Hải Hà bị sụt lún, tạo thành “hố tử thần”.

Do vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên có 5 người đi trên 3 xe máy không biết đã lao xuống hố sụt lún.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe CNCH, 2 xuồng máy cùng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Mặt đường nhựa bị lún sâu.

Lực lượng chức năng đang cứu hộ nạn nhân.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ cứu được 3 nạn nhân, đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu; 2 nạn nhân khác đã tử vong, thi thể bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên.

Vụ việc khiến hai vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1973, cùng trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) đi xe máy ra chợ cá lưu thông qua cầu bị rơi xuống hố tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân.

Rất đông người dân tụ tập quanh hiện trường nơi xảy ra vụ sập mố cầu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất