Sắc màu Cuộc Sống

H'Hen Niê bất ngờ thành ứng viên 'nặng ký' trong top Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

H'hen Niê được bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật. Không chỉ được đánh giá cao bởi thành tích trên đấu trường sắc đẹp quốc tế mà HH còn được yêu mên vì những thông điệp tích cực, mạnh mẽ mà cô mang tới cho xã hội.

Ngày 17/1 vừa qua, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức họp Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của Dân Trí, trong số 134 hồ sơ ứng viên có 97 nam, 37 nữ; 9 ứng viên là người các dân tộc thiểu số Tày, Mông, Mường, Thái, Dáy, Ê Đê, Hoa… Học hàm cao nhất là giáo sư tập sự, học vị cao nhất là tiến sĩ. Ứng viên nhiều tuổi nhất là 35, ít tuổi nhất lên 7.

Trong số các ứng viên vượt qua vòng hồ sơ, vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2018 có Hoa hậu Hoàn vũ top 5 thế giới H'Hen Niê. Cô được Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đánh giá cao ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật không chỉ bởi thành tích trên đấu trường sắc đẹp quốc tế mà còn vì những thông điệp tích cực, mạnh mẽ mà cô mang tới cho xã hội.

H'hen Niê được Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018.

Năm 2018 vừa qua, H'hen Niê gây ấn tượng với những hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn và ý nghĩa. Cô cũng là người tham gia truyền cảm hứng cho học sinh, đặc biệt là các nữ sinh, tham gia chương trình đồng hành cùng bệnh nhân HIV-AIDS.

Hoa hậu H'hen Niê cho biết, hiện tại điều cô quan tâm nhất trong hoạt động xã hội là nâng cao nhận thức của người dân về HIV và trao cơ hội học tập tới mọi cá nhân.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên của Trung ương Đoàn trao cho 10 thanh, thiếu niên dưới 35 tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; quản lý hành chính Nhà nước.

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết sau dịp Tết Nguyên đán, Thường trực Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục họp để tìm ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26-3.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất