Sắc màu Cuộc Sống

Hết tháng 3 rồi nhưng Hà Nội vẫn bất ngờ đón không khí lạnh tràn về

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Khoảng thứ 5, thứ 6 tuần tới, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa đông bắc, cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22°C, đêm rét 15-16°C.

Theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đầu tháng Tư, khu vực phía Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới với cường độ yếu. Trước đó, toàn miền Bắc sẽ trải qua đợt nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Vì thế, khi không khí lạnh tràn về, mức nhiệt có thể giảm khoảng 10 độ C.

Hà Nội sẽ nắng nóng trước khi trở lạnh.

Cụ thể, ngày hôm qua (30/3), mưa xuất hiện do tác động của không khí lạnh yếu lệch đông kết hợp với gió Tây Nam trên cao. Hôm nay (31/3), mưa giảm hẳn, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đến chiều trời hửng nắng 25-28 độ C, thủ đô Hà Nội đạt 28 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo, thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt nhích nhẹ, Hà Nội sẽ lên mức 29°C, các tỉnh Tây Bắc Bộ tăng lên 31°C. Sau đó khoảng thứ 5, thứ 6 tuần tới, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa đông bắc, cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22°C, đêm rét 15-16°C.

Ảnh mihn họa.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay chung trạng thái với các tỉnh Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng 25-28 độ, duy nhiệt độ ban đêm nhỉnh hơn, ở mức 20-23 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận nắng lên sớm nhưng không quá gay gắt, giữ ở mức 28-31 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Các tỉnh nam Tây Nguyên vào tới khu vực Bắc Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay sẽ tái diễn mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên trong ngày phổ biến 28-31 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ. Tại Nam Bộ, trời dịu hơn hôm qua, khi cao nhất không nơi nào quá 33 độ.

Các tỉnh nam Tây Nguyên vào tới khu vực Bắc Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay sẽ tái diễn mưa dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin mới nhất