Sắc màu Cuộc Sống

Hé lộ nguyên nhân cô gái 18 tuổi tử vong sau khi hát karaoke ở Hải Dương

Phương Linh
Chia sẻ

Trong quá trình nạn nhân hát karaoke với 5 người khác, có 2 người đàn ông đã lấy ra 6 viên ma túy tổng hợp để mọi người sử dụng rồi nằm nghỉ ngay tại phòng. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc cô gái 18 tuổi tử vong sau khi hát karaoke ở Hải Dương, ngày 22/6, công an TP Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Danh tính nạn nhân được xác định là cô gái Đ.T.K.C. (18 tuổi, quê huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Hé lộ nguyên nhân cô gái 18 tuổi tử vong sau khi hát karaoke ở Hải Dương Ảnh 1
Quản lý quán karaoke cùng nhóm đối tượng sử dụng ma tuý. Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/6, Công an TP Hải Dương tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc chị C. được một nhóm người đưa đến cấp cứu nhưng được các bác sĩ xác định là tử vong ngoại viện. Sự việc ngay sau đó được trình báo lên Cơ quan chức năng. 

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định, khoảng 23h20 ngày 14/6, chị C. cùng 5 người khác hát karaoke tại quán Thanh Thảo, địa chỉ tại xã Quyết Thắng (TP Hải Dương).

Trong quá trình hát karaoke, Cao Văn Dũng (SN 1985) và Phạm Văn Hùng (SN 1986) lấy ra 6 viên ma túy tổng hợp để mọi người sử dụng rồi nằm nghỉ ngay tại phòng.

Khoảng 06h20 ngày 15/6, nhóm này phát hiện chị C. bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. 

Sau đó, Công an TP Hải Dương đã triệu tập nhóm bạn của cô gái 19 tuổi cùng quản lý quán karaoke để làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Cô gái 18 tuổi tử vong sau khi hát karaoke ở Hải Dương

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất