Sắc màu Cuộc Sống

Hé lộ mức thưởng 'khủng' của đội tuyển Việt Nam nếu giành chức vô địch AFF Cup 2018

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Để khích lệ tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ra thông báo treo thưởng nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. Nếu đội tuyển Việt Nam đoạt vô địch AFF Cup, mức thưởng từ các mạnh thường quân chắc chắn sẽ tăng lên con số "khủng".

19h30 tối 15/12 sắp tới, trận chung kết lượt về giải AFF Cup 2018 sẽ chính thức diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu được mong đợi không chỉ của các cầu thủ mà còn của hàng triệu trái tim người hâm mộ của 2 quốc gia.

Hòa chung không khí này, đồng thời khích lệ tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ra thông báo treo thưởng nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Theo Kiến Thức Thông tin, Tập đoàn điện tử Asanzo ra thông báo, nếu đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng 1 tỷ đồng từ đơn vị này. Phần thưởng được CEO Phạm Văn Tam trao trực tiếp sau khi kết thúc trận đấu.

Nếu đội tuyển Việt Nam đoạt vô địch AFF Cup, mức thưởng từ các mạnh thường quân chắc chắn sẽ tăng lên con số “khủng”. Ảnh minh họa.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Cty ô tô Trường Hải (Thaco) tuyên bố: “Nếu đội tuyển Việt Nam vô địch, Công ty Trường Hải - Kia thuộc Thaco Group sẽ tặng đội tuyển 1 tỷ đồng, và tặng cho Huấn luyện viên Park Hang Seo 50.000USD (tương đương 1,16 tỷ đồng). 

Ngoài ra, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam được hứa thưởng tổng cộng 3,1 tỷ đồng.

Theo Dân Việt, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết, theo quy định của Nhà nước, trong trường hợp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, mỗi tuyển thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khoảng 45 triệu đồng, HLV trưởng, HLV phó cũng được thưởng số tiền tương đương.

“Tiền thưởng trích từ Ngân sách Nhà nước đã có quy định. Tuy nhiên, Tổng cục sẽ vận động doanh nghiệp, các tổ chức ủng hộ đội tuyển. VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) cũng sẽ thưởng cho đội tuyển và các cầu thủ”, lãnh đạo Tổng cục TDTT nói.

Cũng theo báo này, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng với nhà tài trợ giải - Suzuki Motors đã thống nhất tăng tiền thưởng cho giải AFF Cup 2018. Cụ thể, tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ tăng lên mức 300.000 USD. Tức là tăng thêm 50% so với mức tiền thưởng dự kiến ban đầu cho nhà vô địch Đông Nam Á.

Trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12 tới. Nếu đội tuyển Việt Nam đoạt vô địch AFF Cup, mức thưởng từ các mạnh thường quân chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất