Sắc màu Cuộc Sống

Hàng vạn xe lên Sài Gòn, trạm cầu Rạch Miễu tạm ngưng thu phí

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Chiều 19-2 (mùng 4 tết), do lượng xe tăng đột biến, quốc lộ 60 đoạn qua cầu Rạch Miễu tiếp tục bị kẹt xe kéo dài. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã tạm ngưng thu phí.

Giao thông ùn ứ trước cửa trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu - Mậu Trường

“Trạm BOT cầu Rạch Miễu chủ động tạm ngừng thu phí từ 15h chiều 19-2 (mùng 4 tết) để các phương tiện qua lại được thuận lợi hơn”, ông Nam nói.

Theo ông Hà Ngọc Nam, phó giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu, do lượng xe từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh đi TP.HCM tăng đột biến nên quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) bị ùn ứ giao thông cục bộ.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tạm ngưng thu phí do bị ùn ứ cả hai hướng chiều mùng 4 tết - Mậu Trường

Tuy nhiên, do cầu hẹp nên phía Bến Tre lực lượng cảnh sát giao thông phải chặn ôtô tại cầu Rạch Chuối trước khi cho 1 làn xe lên cầu Rạch Miễu qua hướng Tiền Giang.

Hàng vạn xe hơi xếp hàng chờ lên cầu Rạch Miễu để đi hướng Tiền Giang - Ảnh: Mậu Trường

Còn hướng ngược lại, cảnh sát giao thông cũng chặn xe lên cầu theo từng thời điểm để dòng xe phía Bến Tre đi qua được thuận lợi hơn. Do cầu hẹp nên xe chạy chậm, dòng xe ùn ứ khoảng 5km về cả hai hướng cầu Rạch Miễu.

Người dân miền Tây vất vả quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết - Ảnh: Mậu Trường

Trong khi đó,trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, hàng vạn xe cộ đổ về TP.HCM khiến giao thông bị ùn ứ nhiều điểm nhưng không kẹt.

Xe cộ chạy cả hai làn hướng Bến Tre qua Tiền Giang chiều mùng 4 tết - Ảnh: Mậu Trường

Nhiều điểm bán hàng trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang lấn ra đường khiến xe cộ qua lại khó khăn - Ảnh: Mậu Trường

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới nhất