Sắc màu Cuộc Sống

Hàng trăm học viên cai nghiện Đồng Nai lại đập phá, tràn ra quốc lộ: Cán bộ trung tâm bất lực

Cường Ngô
Chia sẻ

Hàng trăm học viên Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai lại tìm cách đập phá, trốn khỏi trung tâm và tràn ra quốc lộ khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang. Hiện tại, lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp trấn áp, ngăn chặn người bỏ trốn.

Theo thông tin từ đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, khoảng 10h sáng ngày 6/11, hàng trăm học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã phá cửa phòng, tràn ra quốc lộ 1A gây náo loạn. Những học viên này manh động, đập phá cửa phòng tràn ra sân bóng, vượt quá sự kiểm soát của cán bộ trung tâm.

Clip được một người dùng facebook chia sẻ về vụ việc.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết học viên đã đập phá nhiều tài sản, gây thiệt hại cho trung tâm. Hiện tại tình hình đang rất hỗn loạn. Một số biện pháp vận động nhưng không có tác dụng.

Sự việc bắt đầu từ 10h cùng ngày. Những học viên đập phá, hò hét và manh động nên cán bộ trung tâm không thể phản ứng

Sự việc bắt đầu từ 10h cùng ngày. Những học viên đập phá, hò hét gây hoang mang cho người dân địa phương.

Trước tình hình này, khoảng 14h chiều, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân huyện Xuân Lộc có mặt giữ trật tự, tìm cách ngăn chặn học viên bỏ trốn.

Hàng trăm cảnh sát, dân quân, bảo vệ đang được huy động đến trại cai nghiện Đồng Nai đóng tại huyện Xuân Lộc để ngăn chặn sự cố vỡ trại. Ảnh Phước Tuấn

Hàng trăm cảnh sát, dân quân, bảo vệ đang được huy động đến trại cai nghiện Đồng Nai đóng tại huyện Xuân Lộc để ngăn chặn sự cố vỡ trại. Ảnh Phước Tuấn

Đây không phải là lần đầu tiên các học viên cai nghiện ở trung tâm đập phá tìm cách trốn trại. Trước đó, đêm 23/10, gần 600 học viên đã đập phá Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc rồi tràn ra quốc lộ 1A…

2

600 học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Xuân Phú đã từng trốn trại trước đó vào ngày 23/10.

Nhiều học viên dùng hung khí chặn đường, đập phá xe cộ, gây hoang mang cho người dân địa phương và dư luận xã hội. Thậm chí có học viên còn có hành vi cướp tài sản người dân. Sự việc khiến Công an Đồng Nai phải huy động cảnh sát cơ động phối hợp cùng lực lượng địa phương vây bắt trở lại.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất