Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lớn chia cắt, cô lập nhiều bản làng, hàng ngàn học sinh ở Quảng Bình nghỉ học

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện nghỉ học trước tình trạng mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi.

Ngày 7/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thông tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện đang có mưa to khiến một số con sông, suối dâng cao gây cô lập, chia cắt nhiều nơi. 

Mưa lớn chia cắt, cô lập nhiều bản làng, hàng ngàn học sinh ở Quảng Bình nghỉ học Ảnh 1
Ngầm tràn về xã Minh Hóa đã ngập sâu. Ảnh: Dân Trí

Mưa lớn làm tuyến đường về xã Xuân Hóa (đoạn qua ngầm Bến Sú) ngập sâu, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Nước lũ trên sông Rào Nan dâng lên nhanh đã gây ngập sâu ở các ngầm tràn. Vùng "rốn lũ" xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có khả năng ngập lụt nếu trời tiếp tục mưa.

Các tuyến đường vào bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, bản vùng Lòm, xã Trọng Hóa; bản Ka Ai, xã Dân Hóa…đã bị chia cắt bởi nước từ các khe suối dâng cao. Riêng bản Mò O Ồ Ồ - nơi sinh sống của đồng bào người Rục bị cô lập do nước lũ tràn về gây ngập đường huyết mạch đi vào bản.

Mưa lớn chia cắt, cô lập nhiều bản làng, hàng ngàn học sinh ở Quảng Bình nghỉ học Ảnh 2
Mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện Minh Hóa bị chia cắt. Ảnh: Dân Trí 

Trước tình hình trên, huyện Minh Hóa đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện nghỉ học. Riêng học sinh hai trường Phổ thông dân tộc ván trú và trường THCS ở Trọng Hóa và Dân Hóa được yêu cầu ở lại tránh trú tại trường, không trở về nhà thời điểm này vì nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Minh Hóa cho biết, hiện trên địa bàn trời đang mưa lớn và địa phương này đang sẵn sàng các phương án ứng phó, cứu trợ người dân.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất