Sắc màu Cuộc Sống

Hàng chục nhà dân di dời khẩn cấp sau vụ cháy cực lớn tại công ty phích nước Rạng Đông

Định Nguyễn
Chia sẻ

Vụ hoả hoạn xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến hàng chục nhà dân phải di dời đồ đạc khẩn cấp.

Hơn 20h tối 28/8, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngọn lửa bao trùm khắp nơi, lan nhanh trong phạm vi rộng hàng trăm mét vuông kèm cột khói đen sì bốc cao nghi ngút.

Hiện tại lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, nỗ lực dập tắt đám cháy. Hàng trăm lực lượng công an, dân phòng… được huy động.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Vụ hoả hoạn đã lan sang nhà dân.

Tại hiện trường, hàng chục xe cứu hoả cùng rất đông lực lượng PCCC&CHCN đang ra sức khống chế hoả hoạn. Giao thông qua khu vực được phong toả phục vụ công tác chữa cháy, người dân hoảng loạn do khói bụi dày đặc.

Cũng tại hiện trường, nhiều tiếng nổ rất lớn phát ra từ khu vực nhà xưởng đang cháy khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Theo người dân sống tại hiện trường, vụ cháy quá lớn khiến nhiều nhà dân được phát loa thông báo khẩn cấp di dời.

Nhiều người cùng lực lượng chức năng giải cứu hàng hoá của các hộ dân ra ngoài.

Nhiều hàng hoá chất đầy sau khi được đưa ra ngoài.

Vụ hoả hoạn cực lớn khiến ai ai cũng sợ hãi.

Đến 19h30, lửa đang bén dần đến nhà dân trong khu vực. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân chung tay giúp người dân khẩn cấp di chuyển đồ đạc gần khu vực cháy ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ tuyến đường đi vào khu vực nhà xưởng bị cháy đã bị phong toả, không cho người dân tiếp cận bên trong.

Theo ghi nhận có khoảng 15 hộ dân được di dời đồ đạc khẩn cấp ra ngoài đường.

Lúc 19h45, đám cháy lan rộng sang nhà dân ở mặt phố Hạ Đình. Mọi người hô nhau chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài. Lực lượng công an cũng hô hào người dân xung quanh vào giúp chuyển đồ đạc và cảnh báo để ý đồ đạc của mình.

Xe cứu thương chở người di dời khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, có khoảng 15 nhà dân liền nhau chuyển đồ đạc ra ngoài bao gồm bàn, tủ, hàng hoá, quần áo, xe máy. Nhiều người tinh thần hoảng loạn, gọi điện cho người thân đến trợ giúp. Vào lúc 20h20, một xe cứu thương đưa người ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi. Hiện chưa xác định được thương vong sau vụ hoả hoạn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất