Sắc màu Cuộc Sống

Hàng chục người cố tình từ Hà Nội về quê Thái Bình, bị 'mắc kẹt' phải căng bạt ăn ngủ trên cầu

Long Quyền
Chia sẻ

Dù tỉnh Thái Bình đã có thông báo không tiếp nhận người dân về từ vùng dịch đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng một số người vẫn cố tình từ Hà Nội về quê nên đã mắc kẹt trên cầu Triều Dương (Hưng Hà).

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video clip chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh người dân Thái Bình đi từ vùng có dịch về không được vào tỉnh đang mắc kẹt tại cầu Triều Dương (Hưng Hà, Thái Bình) gây xôn xao dư luận.

Hàng chục người cố tình từ Hà Nội về quê Thái Bình, bị 'mắc kẹt' phải căng bạt ăn ngủ trên cầu Ảnh 1
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip, dọc cầu Triều Dương ở làn đường dành cho xe thô sơ có hàng chục người dân từ Hà Nội về bị mắc kẹt tại đây, từ người già đến trẻ em. Những trường hợp này đều là người dân Thái Bình vì không thể qua chốt để về quê cũng như không quay lại Hà Nội nên phải trải chiếu, căng bạt để ăn, ngủ trên cầu.

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người cho rằng, việc người dân ăn ở trên cầu nguy hiểm đến tính mạng cũng như mất ATGT và mong chính quyền tìm biện pháp để những gười này được an toàn mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trước sự việc trên, ngày 30/8, ông Hà Tiến Thăng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tỉnh đã nắm được thông tin việc hàng chục người dân quê Thái Bình bị mắc kẹt trên cầu Triều Dương (Hưng Hà) vì về từ Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hàng chục người cố tình từ Hà Nội về quê Thái Bình, bị 'mắc kẹt' phải căng bạt ăn ngủ trên cầu Ảnh 2
Nhiều người dân căng bạt nằm vạ vật do mắc kẹt trên cầu.

Theo vị Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, từ 12h ngày 6/8, UBND tỉnh Thái Bình đã có thông báo sẽ không tiếp nhận công dân từ vùng có dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 về địa phương nhằm kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh, bảo đảm an toàn cho người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh quá tải cho công tác điều trị.

Về việc này, tỉnh Thái Bình đã có thông báo rộng rãi để người dân trong và ngoài tỉnh được biết.

Theo ông Thăng, tỉnh Thái Bình đã thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ “ai ở đâu ở yên đấy”. Những người dân mắc kẹt trên cầu Triều Dương đã cố tình về quê nên sau khi nắm bắt được thông tin, tỉnh đã có phương án hợp tình hợp lý. Người dân ở huyện nào sẽ được đón về huyện đó để cách ly theo quy định.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, số người dân Thái Bình đi làm ở các tỉnh TP hiện nay tương đương với người dân ở trong tỉnh là gần 2 triệu người, nếu ai cũng về như thế này, tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điều này làm tăng nguy cơ dịch xâm nhập về tỉnh, tăng áp lực lên các khu cách ly, điều trị. Do đó, tỉnh cũng sẽ có biện pháp để tránh tình trạng người dân nằm vạ vật trên cầu như hiện nay.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất