Sắc màu Cuộc Sống

Hàng chục người bỏ chạy khỏi đám cháy lớn tại khách sạn 180 phòng Vinh

Anh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đồ đạc trong phòng bị thiêu trụi hoàn toàn; cả tầng 7 bị khói ám đen, nhiều trang thiết bị bị cháy hỏng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 18/11, tại phòng 732, tầng 7, khách sạn Vinh Plaza thuộc phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hàng chục người bỏ chạy khỏi đám cháy lớn tại khách sạn 180 phòng Vinh Ảnh 1
Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm nên thu hút nhiều người theo dõi

Theo ghi nhận, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đồ đạc trong phòng 732 (loại phòng 3 giường) bị thiêu trụi hoàn toàn; cả tầng 7 bị khói ám đen, nhiều trang thiết bị bị cháy hỏng.

Hàng chục người bỏ chạy khỏi đám cháy lớn tại khách sạn 180 phòng Vinh Ảnh 2
Phát hiện ngọn lửa, nhân viên và khách bỏ chạy toán loạn

Được biết, khách sạn Vinh Plaza có 2 tầng dịch vụ và 5 tầng khách sạn, 1 tầng có 36 phòng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng hơn chục phòng có khách thuê, riêng tầng 7 có 2 phòng có khách. Phát hiện khói, mọi người bỏ chạy toán loạn.

Hàng chục người bỏ chạy khỏi đám cháy lớn tại khách sạn 180 phòng Vinh Ảnh 3
Lực lượng PCCC có mặt để chữa cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, thiết bị đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Sau khoảng 30 - 40 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Hàng chục người bỏ chạy khỏi đám cháy lớn tại khách sạn 180 phòng Vinh Ảnh 4
Rất may không thiệt hại về người
Hàng chục người bỏ chạy khỏi đám cháy lớn tại khách sạn 180 phòng Vinh Ảnh 5
Tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi

Tại một diễn biến khác, lúc 5h50 cùng ngày, 1 vụ cháy xảy ra tại nhà một người dân trên đường Nguyễn Quốc Trị, TP Vinh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và 25 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Đám cháy xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà. Người dân phát hiện sự việc muộn nên ngọn lửa đã lan lên phòng thờ thiêu rụi nhiều vật dụng và làm sập mái nhà. Chỉ ít phút sau khi có mặt, lực lượng PCCC&CNCH đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Rất may cả hai vụ cháy không có thương vong về người. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân các vụ cháy và kiểm tra thiệt hại về tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc - CTV

Tin mới nhất