Sắc màu Cuộc Sống

Tông xe ném gạch trả thù lực lượng 911 vì bị nhắc nhở vi phạm giao thông, hai thanh niên lĩnh án tù

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Bị nhắc nhở vì điều khiển xe không có gương chiếu hậu, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, 2 nam thanh niên tông xe, ném gạch vào lực lượng Công an 911 lĩnh án tù.

Ngày 13/5, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xét xử hai bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) và Trịnh Công Thức (SN 1998, trú tại Gio Linh, Quảng Trị) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Thức và Hùng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 11/3, tổ công tác của lực lượng 911 thuộc Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại giao lộ Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê) đã phát hiện Thức và Hùng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng lại và tiến hành kiếm tra. Cả hai bị lực lượng 911 nhắc nhở về hành vi điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tổ công tác chỉ nhắc nhở, không lập biên bản và cho cả 2 rời chốt, tiếp tục tham gia giao thông.

Tuy nhiên, 2 thanh niên này bực tức nên sau đó đã bàn nhau lấy gạch ném vào tổ công tác.

Theo đó, khoảng 0h20 ngày 11/3, sau khi đi ăn đêm, Thức lái xe chở Hùng quay lại và tiếp tục bị tổ 911 ra hiệu dừng xe để kiểm tra khi đến trước nhà số 82 đường Hàm Nghi. Sợ bị kiểm tra và lập biên bản, Thức không chấp hành mệnh lệnh và quay xe bỏ chạy.

Thức sau đó nhặt 3 viên gạch, đưa cho Hùng 2 viên quay lại điểm chốt chặn. Hùng ném một viên gạch về phía Đại úy Trần Long Thành nhưng không trúng.

Thức chở Hùng bỏ chạy về phía đường Nguyễn Văn Linh thì bị xe tuần tra của tổ công tác di chuyển hướng ngược lại ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành và điều khiển xe tông vào tổ công tác làm ngã xe. Đồng thời, đối tượng ngồi sau cầm một viên gạch ném về phía 2 cán bộ công an đang đuổi bắt.

Lực lượng cảnh sát 911 đã không chế, bắt giữ cả hai đối tượng và thu giữ tang vật là 3 viên gạch.

Tang vật là 3 viên gạch bị Công an thu giữ. Ảnh: Thanh Niên

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi và cảm thấy ân hận về việc mình gây ra, đồng thời gửi lời xin lỗi đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Theo HĐXX, hai bị cáo chưa có tiền án tiền sự, trong đó Hùng là bộ đội xuất ngũ chưa lâu. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam, đồng thời tịch thu sung công quỹ phương tiện gây án là xe máy Exciter mang BKS 43E1 - 203.43.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất