Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong tình trạng bị trói tay chân, buộc vào tảng đá nặng 25kg

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Ngày 11/3, ngư dân đã vô tình phát hiện thi thể một người đàn ông trên khu vực bãi cồn Xương Cá huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong tình trạng tay chân bị trói, buộc vào tảng đá nặng 25kg.

Sáng 15/3, Công an TP Hải Phòng cho biết đang phối hợp cùng Côn an huyện Tiên Lãng và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong, tay chân bị trói, buộc vào tảng đá vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 11-3, ngư dân làm nghề nuôi ngao tại khu vực cửa biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng vô tình phát hiện thi thể một người đàn ông trên khu vực bãi cồn Xương Cá, trong tình trạng chân tay bị trói vào tảng đá nặng khoảng 25 kg.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi và phát thông tin truy tìm tung tích nạn nhân.

Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong tình trạng bị trói tay chân, buộc vào tảng đá nặng 25kg Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. (Ảnh: Người lao động)

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng xác định nạn nhân là ông Đồng Văn H. (SN 1971, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông H. là do ngạt nước.  

Gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương cho hay, ông H. làm nghề thợ xây tự do. Ông vốn tính hiền lành chịu khó, không mân thuẫn với ai, cũng không vay nợ tiền ai bao giờ.  

Ngoài ra, người nhà của nạn nhân cho biết, ông H. rời khỏi nhà từ tối 6/3. 

Xem thêm: Ngày 14/3: Cả nước ghi nhận 161.262 ca nhiễm mới, giảm 5.706 ca so với ngày trước đó

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất