Sắc màu Cuộc Sống

Làm rõ vụ hai nữ sinh lớp 7 đánh nhau tới tấp ở Bình Dương

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát (Bình Dương), cho biết một số học sinh có xích mích với nhau nên vào buổi học thể dục trái buổi, các em này ra sân Trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát "giải quyết mâu thuẫn".

Mới đây, mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh mặc đồng phục đánh nhau tới tấp gây xôn xao. Trong đó một nữ sinh bị 2 bạn học nắm tóc, liên tục dùng chân và tay đánh vào người, nhóm bạn còn lại đứng ở ngoài cổ vũ, quay clip hò reo.

Liên quan đến vụ việc, ngày 21/10, ông Lê Minh Vũ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát (Bình Dương), cho biết trên PLO, hiện Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) đang làm việc với các học sinh xuất hiện trong clip nói trên và có hướng xử lý phù hợp.

Ông Vũ cho biết thêm một số học sinh có xích mích với nhau nên vào buổi học thể dục trái buổi, các em này ra sân Trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát “giải quyết mâu thuẫn”.

Chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể từ ban giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết hợp lý” - ông Vũ nói.

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, báo cáo sự việc để có biện pháp xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất