Sắc màu Cuộc Sống

Hai học sinh lớp 3 nhặt được 6 chỉ vàng đem trả lại người mất

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đang chơi đùa cùng nhau, 2 em học sinh Nguyên và Hưng phát hiện 1 túi màu đỏ. Tò mò bên trong có gì, 2 em mở túi ra thì phát hiện một số nhẫn vàng. Ngay sau đó, các em mang túi này đến gửi cho thầy Hiệu trưởng. 

Mới đây, ông Phan Trung Châu - Trưởng Công an xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, Bình Định) - xác nhận, có 2 học sinh Trường tiểu học số 1 Phước Hiệp, huyện Tuy Phước nhặt được 6 chỉ vàng, sau đó giao nộp cho nhà trường để trả lại người mất.

2 em học sinh nhặt được vàng trả lại người mất. Ảnh: VOV.

Cụ thể, theo Lao động thông tin, vào lúc 12h45 ngày 8/5, hai em học sinh tên Huỳnh Trí Nguyên và Lê Quốc Hưng (cùng học lớp 3A, Trường Tiểu học Số 1 Phước Hiệp, xã Phước Hiệp) đang cùng nhau chơi đùa thì phát hiện có một cái túi vải màu đỏ.

Tò mò bên trong có gì, 2 em mở túi ra thì phát hiện một số nhẫn vàng. Ngay sau đó, các em mang túi này đến gửi cho thầy Hiệu trưởng.

Theo VOV, ngày 9/5, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Phước Hiệp đã mời Công an xã lên bàn giao số vàng này để công an thông báo và tìm chủ nhân của 6 chỉ vàng.

Hiện, Công an xã Phước Hiệp đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm người đánh rơi số vàng này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất