Sắc màu Cuộc Sống

Hai đối tượng Đài Loan trong đường dây vận chuyển hơn 1 tấn ma túy 'sa lưới' ở TP.HCM

Nhật Minh
Chia sẻ

Công an TP.HCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng người Đài Loan nằm trong đường dây mua bán 1.150 kg ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó chiều 21/12, Phòng 6 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng; Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng người Đài Loan tham gia vào đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trái phép xuyên quốc gia với khối lượng cực lớn.

Hai đối tượng người Đài Loan trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1 tấn ma túy vừa bị bắt giữ tại TP.HCM

Qua quá trình tiếp nhận thông tin từ các đơn vị nước bạn về việc truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy người Đài Loan, Cơ quan công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, rà soát trên toàn khu vực. Từ đó phát hiện Teng Tien (Đặng Thiên, SN 1956) và Chen Chih Hsiung (Trần Chí Hùng, SN 1963), quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc đang ngụ tại một căn hộ chung cư ở TP.HCM và tiến hành bắt giữ.

Đây là 2 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1 tấn ma túy vùng Tam giác vàng qua các nước Thái Lan, Myanmar… và Việt Nam đã bị Cảnh sát Đài Loan bắt giữ vào cuối năm 2018.

Hiện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan nước bạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất