Sắc màu Cuộc Sống

Bắt 2 đối tượng dùng súng cướp xe taxi ở Gia Lai

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi chơi tại 1 quán bar, hai đối tượng đã thuê xe taxi về nhà tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang để lấy tiền trả tiền xe. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã dùng súng uy hiếp cướp taxi.

Ngày 5/9, báo Dân Việt đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hai đối tượng Bùi Anh Quốc (SN 1997) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996, cùng trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi dùng súng cướp xe taxi.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo của anh Nguyễn Đình K. (SN 1974, trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) về việc bị 2 đối tượng lạ mặt dùng súng cướp xe taxi của anh Kỳ.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an huyện Mang Yang triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức truy bắt đối tượng.

2 đối tượng dùng súng cướp xe taxi ở Gia Lai đã bị bắt. (Ảnh: Dân Việt).

Đến 2h45 cùng ngày, công an đã phát hiện, bắt giữ Bùi Anh Quốc và Nguyễn Hữu Thắng cùng xe taxi BKS 81A-143.02 hãng Tiên Sa là tang vật tại khu vực làng Đăk Yă, xã Đăk Yă. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 3 viên đạn.

Báo Người Lao Động cho biết, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rạng sáng cùng ngày, sau khi chơi tại 1 quán bar ở TP Pleiku thì 2 đối tượng Quốc và Thắng ra thuê taxi của anh Nguyễn Đình K. đi về huyện Mang Yang. Khi đến huyện Mang Yang, đối tượng Quốc yêu cầu anh K. chở về nhà tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang để lấy tiền trả tiền xe. Tới nơi, Quốc đi vào trong nhà còn Thắng ngồi trên xe. Khi trở ra, Quốc mang theo một khẩu súng AK, lên đạn rồi dí vào đầu anh K. doạ bắn. Hoảng sợ tài xế taxi van xin rồi mở cửa xe bỏ chạy. Sự việc sau đó được trình báo công an.Sau khi cướp xe, Quốc điều khiển xe chở Thắng lưu thông trên địa bàn huyện Mang Yang thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi cướp xe, Quốc điều khiển xe chở Thắng lưu thông trên địa bàn huyện Mang Yang thì bị phát hiện, bắt giữ. Còn về khẩu súng, Quốc khai mua từ Campuchia vào năm 2014.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin mới nhất