Sắc màu Cuộc Sống

Hà Tĩnh: Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh trước cổng chùa

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Trong lúc đi lễ chùa, một người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tá hỏa phát hiện túi màu đen, bên trong là thi thể bé gái sơ sinh còn dây rốn.

Trưa 21/12, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang phối hợp với phòng pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Vào khoảng 6h cùng ngày, bà Lê Thị Hoài (trú tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) đi chùa Tượng Sơn (thuộc thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) thì phát hiện một chiếc túi màu đen đặt trước cổng.

Sau khi nhặt chiếc túi, bà Hoài đưa vào nhà chùa. Lúc này sư cô và một số người dân mở chiếc túi kiểm tra thì tá hỏa nhận ra trong chiếc túi là một bé gái sơ sinh đã tử vong.

Sự việc sau đó được thông báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, bé gái sơ sinh còn dây rốn nặng khoảng 2,5kg. Nguyên nhân tử vong có thể do ngạt khí.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất