Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Xử phạt người ngang nhiên đánh bài trên thuyền tại chùa Hương

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hành chính 1 vụ du khách chơi bài trên thuyền gây phản cảm và 2 trường hợp dùng xe máy chèo kéo du khách tại chùa Hương.

Cụ thể, huyện Mỹ Đức đã triển khai 3 tổ liên ngành để nhắc nhở người dân, ngoài ra cũng tiến hành xử lý hành chính 1 vụ du khách chơi bài trên thuyền gây phản cảm và 2 trường hợp dùng xe máy chèo kéo du khách.

Hà Nội: Xử phạt người ngang nhiên đánh bài trên thuyền tại chùa Hương Ảnh 1
Người dân ngang nhiên đánh bạc trên thuyền, trong ngày chùa Hương mở cửa trở lại.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 15/3, đại diện huyện Mỹ Đức cho biết, di tích thắng cảnh chùa Hương đã cho mở cửa đón khách thập phương trở lại từ ngày 13/3.

Sau 3 ngày, chùa Hương đã đón hơn 3 vạn du khách. Huyện đã bố trí 650 người thành lập các chốt phòng dịch; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, loa tay và bố trí thuyền tuyên truyền lưu động trên suối Yến.

Đồng thời, huyện cũng bố trí 3 trạm giám sát với 20 máy khử khuẩn, xét nghiệm với các trường hợp nghi ngờ, khi âm tính phải có giấy xác nhận mới được vào di tích.

Ngoài ra, huyện cũng triển khai 3 tổ liên ngành để nhắc nhở người dân, ngoài ra xử lý hành chính 1 vụ du khách chơi bài trên thuyền gây phản cảm, xử lý 2 trường hợp dùng xe máy chèo kéo du khách.

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành phối hợp với lực lượng công an huyện Mỹ Đức tuyên truyền lưu động để du khách trẩy hội không "chơi bài" dưới mọi hình thức. Đồng thời kiên quyết xử lý các cá nhân cố tình không chấp hành nội quy của BTC lễ hội.

Trước đó, trong ngày chùa Hương mở cửa trở lại, nhiều du khách trong lúc đi thuyền trên sông Yến đã ngang nhiên “sát phạt” nhau trên thuyền bằng hình thức chơi bài lá ăn tiền.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất