Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội vượt 40 độ, người dân thi nhau làm clip rán trứng không cần lửa

Bánh Mì
Chia sẻ

Thời tiết ngoài trời lúc này nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng.

Hà Nội đang trong những ngày nóng đỉnh điểm. 6h sáng 3/6, Hà Nội nắng chói chang, nhiệt độ khí tượng khoảng 31 độ C. Đến 10h, nhiệt độ khí tượng nhảy lên 38 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m và có mái che, thực tế ngoài trời thường cao hơn từ 3 đến 5 độ.

Nhiệt độ Hà Nội lúc 1h chiều là 38 độ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiệt độ thực tế ngoài đường có thể cao hơn 4 đến 5 độ.

Và để kiểm chứng sức nóng của thời tiết, rất nhiều cư dân mạng đã mang chảo ra trời nắng để… rán trứng.

Thay vì dùng chảo, bạn nữ này dùng luôn đường đi để rán trứng.

Một anh chàng thích thú với việc thử nghiệm trời nóng bằng cách rán trứng.

Nhiệt độ cao đến mức chín cả trứng.

Thử thách rán trứng dưới trời nóng.

Món trứng ngon lành mà không cần tốn gas

Một anh chàng vì nhà hết gas nên đã tận dụng trời nắng để rán trứng.

Tại thủ đô Hà Nội, trong vòng 40 năm qua, mức nhiệt lịch sử đo được mới dừng ở mức 40,3 độ vào cuối tháng 5/2015. Nhiệt độ quá cao khiến hơi nóng lưu giữ lâu. Lúc 19h, nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức 40 độ, 22h đêm giảm chậm còn 34 độ và gần sáng nhiệt vẫn còn cao 32 độ.

Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước. Đợt nắng nóng này kéo dài hết 5/6. Từ đêm 5/6 các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào giải nhiệt. Từ 6/6, nắng nóng chấm dứt tại miền Trung.

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Mì

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất