Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ

Theo VnExpress
Chia sẻ

Hà Nội bắt đầu mở rộng quy định đỗ xe theo ngày chẵn lẻ với việc thí điểm ở phố Nguyễn Gia Thiều, và trước đó là phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm).

Sở Giao thông Hà Nội vừa cắm biển đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại hai tuyến phố Dã Tượng và Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm).

Việc đỗ xe tại đây được thực hiện theo cách thức, ngày chẵn - đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ - đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số lẻ.

Sáng 7/3, các phương tiện đỗ thẳng hàng theo vạch kẻ trên phố Dã Tượng, không xuất hiện tình trạng ùn ứ phương tiện như thời điểm ôtô đỗ cả hai bên lòng đường.

Ở chiều ngược lại biển báo “cấm đỗ xe ngày chẵn” được thể hiện bằng biển cấm có hai vạch kẻ màu trắng.

Các phương tiện đỗ dọc theo lề đường có khoảng cách từ vạch kẻ đến mép vỉa hè là 1,8m.

Theo Sở giao thông Hà Nội, cùng với phố Dã Tượng, phố Nguyễn Gia Thiều, đơn vị sẽ khảo sát, lấy ý kiến triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ ở phố Thi Sách, Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng).

Nguyên tắc tổ chức đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ là tuyến phố hai chiều, không có dải phân cách giữa, đủ điều kiện về hạ tầng giao thông và có sự phù hợp tương đối của hai bên mặt phố. Chủ trương này nhằm bảo đảo sự công bằng về nhu cầu dừng đỗ xe, trông giữ xe của các cơ quan, tổ chức cũng như công bằng với người dân ở hai bên tuyến đường.

Phí giữ xe ở nơi đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tương tự ở các tuyến phố khác, với 30.000 đồng cho xe dưới 9 chỗ và 40.000 đồng cho xe từ 10 chỗ trở lên.

Trong thời gian đầu thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ ở phố Nguyễn Gia Thiều, một số phương tiện đỗ sai quy định dù có biển thông báo ở đầu phố.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất