Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội sắp đón nắng ấm, Tết Mậu Tuất nhiệt độ tăng cán mốc 25 độ C

Vương Phi
Chia sẻ

Sau hôm nay, các tỉnh miền Bắc sẽ kết thúc hình thái thời tiết rét đậm, rét hại. Từ mai nền nhiệt tăng dần, trời ấm nhanh.

Hôm nay là ngày thứ 3 miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại do tác động của không khí lạnh tăng cường. So với hôm qua, nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội thậm chí còn giảm khoảng 2 độ về mức 13 độ C, TP Lạng Sơn 14 độ, TP Lào Cai, Lai Châu, Sơn La ở mức 17-18 độ, riêng TP Điện Biên Phủ 23 độ.

Từ nay đến mùng 3 Tết, nhiệt độ tăng dần. Bắt đầu từ ngày mai, nhiệt độ sẽ nhích thêm khoảng 2-3 độ C, Hà Nội lên mức 16 độ C, TP Lạng Sơn từ 11 lên 13 độ. Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội từ 30 Tết đến mùng 3 Tết có thể đạt 22-25 độ C. Riêng các tỉnh Tây Bắc, trong Tết cá biệt có nơi nắng 30-31 độ C.

Khu vực Bắc Bộ ngày mai 12/2, mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời rét đậm. Từ ngày 13/2 (28 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai rét. Từ ngày 13/2, không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Khu vực nam Trung Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày trời nắng.

Bảng đo nhiệt độ và dự báo thời tiết tại 1 số địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin mới nhất