Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Ngắm hàng cây cổ thụ bên hồ Thủ Lệ trước ngày di dời

Theo Dân Trí
Chia sẻ

109 cây xà cứ lâu năm dọc tuyến đường Kim Mã (Hà Nội) đoạn qua hồ Thủ Lệ bắt đầu được cắt tỉa để chuẩn bị đánh gốc chuyển về vườn ươm ở Văn Giang, Hưng Yên.

Sáng 16/9, Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội bắt đầu di dời cây xanh nằm trong hành lang dự án đường sắt đô thị trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.

Sáng 16/9, Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội bắt đầu di dời cây xanh nằm trong hành lang dự án đường sắt đô thị trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.

Đoạn đường tiền hành xử ý cây xanh từ đền Voi Phục đến đối diện ngõ 575 phố Kim Mã.

Đoạn đường tiền hành xử ý cây xanh từ đền Voi Phục đến đối diện ngõ 575 phố Kim Mã.

Đoạn đường có tới 109 cây xanh, trong đó có 24 cây đại thụ có kích thước lớn sẽ được cắt tỉa rồi đánh gốc để chuyển đến một vươn ươm chăm sóc.

Đoạn đường có tới 109 cây xanh, trong đó có 24 cây đại thụ có kích thước lớn sẽ được cắt tỉa rồi đánh gốc để chuyển đến một vươn ươm chăm sóc.

Đây là nơi sẽ tổ chức thi công xây dựng Dốc hạ ngầm (tuyến đường sắt trên cao đoạn từ cổng đền Voi Phục đến ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh).

Đây là nơi sẽ tổ chức thi công xây dựng Dốc hạ ngầm (tuyến đường sắt trên cao đoạn từ cổng đền Voi Phục đến ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh).

Theo kế hoạch, các cây được cắt tỉa và dịch chuyển sẽ được đưa về vườn ươm ở huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Theo kế hoạch, các cây được cắt tỉa và dịch chuyển sẽ được đưa về vườn ươm ở huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Tại vườn ươm, dự kiến cây sẽ được chăm sóc từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu còn sống, cây sẽ lại được chuyển về trồng trên một số tuyến đường ở Hà Nội.

Tại vườn ươm, dự kiến cây sẽ được chăm sóc từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu còn sống, cây sẽ lại được chuyển về trồng trên một số tuyến đường ở Hà Nội.

Nếu việc thí điểm mang lại hiệu quả thì UBND TP Hà Nội sẽ ưu tiên sử dụng biện pháp dịch chuyển cây xanh thay cho việc chặt hạ ở những điểm tương tự.

Nếu việc thí điểm mang lại hiệu quả thì UBND TP Hà Nội sẽ ưu tiên sử dụng biện pháp dịch chuyển cây xanh thay cho việc chặt hạ ở những điểm tương tự.

Tuyến đường rợp bóng mát cây xanh đã gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh trường tiểu học Ngọc Khánh hàng ngày đi bộ qua.

Tuyến đường rợp bóng mát cây xanh đã gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh trường tiểu học Ngọc Khánh hàng ngày đi bộ qua.

Nhiều bạn trẻ hay tin hàng cây sẽ không còn trong nay mai đã tranh thủ ghé qua chụp hình để lưu lại làm kỷ niệm.

Nhiều bạn trẻ hay tin hàng cây sẽ không còn trong nay mai đã tranh thủ ghé qua chụp hình để lưu lại làm kỷ niệm.

Bắt đầu từ ngày 19/9, việc cưa cắt cành và dịch chuyển hàng cây này sẽ được triển khai khẩn trương với lượng máy móc thiết bị và con người đông hơn.

Bắt đầu từ ngày 19/9, việc cưa cắt cành và dịch chuyển hàng cây này sẽ được triển khai khẩn trương với lượng máy móc thiết bị và con người đông hơn.

Nhiều cây đại thụ ở đoạn đường này rất lớn, có cây có đường kính lên đến hơn 100cm. Dự kiến, trong vòng khoảng 3 tháng, toàn bộ số cây trên đường Kim Mã sẽ được dịch chuyển về vườn ươm. Riêng cây đa trước cửa đền Voi Phục sẽ không bị di chuyển mà chỉ cắt tỉa cành cho gọn sao cho thuận lợi cho việc thi công xây dựng tuyến đường sắt.

Nhiều cây đại thụ ở đoạn đường này rất lớn, có cây có đường kính lên đến hơn 100cm.
Dự kiến, trong vòng khoảng 3 tháng, toàn bộ số cây trên đường Kim Mã sẽ được dịch chuyển về vườn ươm. Riêng cây đa trước cửa đền Voi Phục sẽ không bị di chuyển mà chỉ cắt tỉa cành cho gọn sao cho thuận lợi cho việc thi công xây dựng tuyến đường sắt.

Ông Lê Huy Hoàng - Phó Trưởng ban quản lý ĐSĐT Hà Nội cho biết, trong toàn bộ dự án thi công tuyến đường sắt số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trên 500 cây xanh phải di chuyển, cắt sửa. Riêng từ đoạn đền Voi Phục đến đường Trần Hưng Đạo, phải di dời số lượng tới hơn 440 cây.

Ông Lê Huy Hoàng - Phó Trưởng ban quản lý ĐSĐT Hà Nội cho biết, trong toàn bộ dự án thi công tuyến đường sắt số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trên 500 cây xanh phải di chuyển, cắt sửa. Riêng từ đoạn đền Voi Phục đến đường Trần Hưng Đạo, phải di dời số lượng tới hơn 440 cây.

"Tôi đã gắn bó với con đường này, hàng cây này từ những năm 80 của thế kỷ trước tới giờ. Nay biết hàng cây này sẽ bị chặt hạ tôi rất tiếc nhưng biết làm sao được, xã hội phát triển mà. Giá như vẫn làm được đường sắt mà giữ lại được hàng cây này thì tốt biết mấy cho con cháu", cụ Đào Đình Tùng, 82 tuổi, người bán vé số ở phố Kim Mã chia sẻ.

“Tôi đã gắn bó với con đường này, hàng cây này từ những năm 80 của thế kỷ trước tới giờ. Nay biết hàng cây này sẽ bị chặt hạ tôi rất tiếc nhưng biết làm sao được, xã hội phát triển mà. Giá như vẫn làm được đường sắt mà giữ lại được hàng cây này thì tốt biết mấy cho con cháu”, cụ Đào Đình Tùng, 82 tuổi, người bán vé số ở phố Kim Mã chia sẻ.

Mỗi thân cây được đánh số mới để tiện cho việc phân loại và quản lý sau khi được di dời khỏi nơi này.

Mỗi thân cây được đánh số mới để tiện cho việc phân loại và quản lý sau khi được di dời khỏi nơi này.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất