Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội có xe buýt chuyên phục vụ khách đi hội chùa Hương

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Ngày 16-2, Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Transerco tổ chức vận hành 2 nhóm xe buýt chuyên phục vụ hành khách đi lễ hội chùa Hương, xuất phát từ bến xe Gia Lâm và Kim Mã tới khu vực chùa Hương.

Theo đó, từ ngày 16-2 đến 15-3 -2019, Transerco tổ chức vận hành 2 nhánh thuộc tuyến xe buýt số 01B (Bến xe Gia Lâm - Hương Sơn) thuộc tuyến 01 và tuyến 107B (Kim Mã - Hương Sơn) thuộc tuyến 107 hoạt động theo hình thức xe buýt nhanh để phục vụ người dân đi lễ hội chùa Hương tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Cụ thể, nhánh buýt 01B gồm 6 xe chạy hằng ngày xuất phát từ bến xe Gia Lâm đến bến xe Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và ngược lại; nhánh 107B có 6 xe chạy hằng ngày xuất phát từ sân đỗ xe buýt tại số 1 phố Kim Mã đến bến xe Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Các xe buýt thuộc nhánh 01B và 107B có sức chứa 60 chỗ, vận hành theo phương thức buýt nhanh chỉ phục vụ cho du khách có nhu cầu đi du lịch chùa Hương và chỉ dừng đón khách trên một số điểm dừng chính trên tuyến.

Giá vé đồng loạt 9.000 đồng/lượt, hoạt động từ 4h hằng ngày với 30 - 60 phút/lượt.

Cũng từ ngày 16-2, Transerco điều chỉnh thời gian phục vụ và tăng thêm tần suất chạy xe trên hai nhánh tuyến buýt số 103A (Bến xe Mỹ Đình - Hương Sơn) và 103B (Bến xe Mỹ Đình - Hồng Quang, Ứng Hòa).

Theo đó, tuyến 103A có giờ mở bến tại bến xe Mỹ Đình từ 4h40 thay vì 5h15 và đóng bến vào 20h tại bến xe Mỹ Đình, đóng bến tại bến xe Đục Khê, xã Hương Sơn lúc 20h40 thay vì 19h45.

Xe buýt nhanh được tăng cường phục vụ khách từ Kim Mã đi chùa Hương và ngược lại - Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG

Lượt xe phục vụ tăng từ 88 lượt xe/ngày lên 90 lượt xe/ngày.

Tuyến 103B có giờ mở bến tại bến xe Mỹ Đình từ 4h thay vì 5h như trước và đóng bến lúc 19h45; mở bến tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa từ 5h10 và đóng bến lúc 21h, muộn hơn 1 tiếng so với trước đó.

Lượt xe phục vụ trên tuyến 103B tăng từ 86 lượt xe/ngày lên 90 lượt xe/ngày.

Lãnh đạo Transerco cho biết việc mở 2 nhánh xe buýt trên thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về phương án tăng cường kết nối xe buýt phục vụ lễ hội chùa Hương năm 2019 và quyết định của Sở GTVT Hà Nội về việc mở mới các nhánh tuyến buýt và điều chỉnh dịch vụ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới nhất