Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: 4 học sinh cấp 3 nhiễm Covid-19, phong tỏa gần 6.000 dân để phòng chống dịch

Long Quyền
Chia sẻ

Chính quyền huyện Gia Lâm, Hà Nội đã thiết lập 8 chốt kiểm soát, phong tỏa 4 thôn để phòng chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 4 học sinh cấp 3 nhiễm bệnh.

Chiều 9/5, đại diện Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các bên liên quan dựng lều dã chiến, lập 8 chốt kiểm soát, phong tỏa 4 thôn tại xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) để phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: 4 học sinh cấp 3 nhiễm Covid-19, phong tỏa gần 6.000 dân để phòng chống dịch Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của UBND xã Kim Sơn, ngày 8/5, sau khi nhận thông tin 2 học sinh lớp 12 Trường THPT Kinh Bắc, là cư dân của địa phương nhiễm Covid-19, UBND xã Kim Sơn đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 11 tường hợp F1 và 55 trường hợp F2.

Ngày 9/5, xã Kim Sơn tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới, 4 học sinh cùng 18 tuổi, cùng học tại Trường THPT Kinh Bắc, gồm: D.V.T, trú thôn Linh Quy Bắc; H.T.P.A, trú thôn Ngổ Ba; H.T.Y.M, trú thôn Linh Quy Đông và Đ.P.T, trú thôn Cây Đề.

Ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm, đơn vị đã tổ chức họp khẩn, chính quyền địa phương đã quyết định phong tỏa 4 thôn này để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, thôn Linh Quy Bắc có 633 hộ, với 2178 nhân khẩu; thôn Linh Quy Đông có 472 hộ, 1661 dân; thôn Ngổ Ba có 285 hộ, 894 dân và thôn Cây Đề có 244 hộ, 805 người dân.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 4 học sinh, đồng thời phun khử khuẩn 11 hộ gia đình có liên quan. Cơ quan chức năng đã rà soát được thêm 28 F1, đang thống kê trường hợp F2 để có kế hoạch đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất