Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: 3 người bị thương, 100 cây xanh bị đổ trong cơn bão số 3

Theo Vietnam+
Chia sẻ

Đến 7 giờ 30 phút ngày 20/8, trên địa bàn Hà Nội không còn mưa nên cơ bản các điểm úng ngập đã được khắc phục, nhiều tuyến đường phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Các chợ, cửa hàng kinh doanh buôn bán mở cửa trở lại, giá cả không có biến động nhiều.

Ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết để khắc phục nhanh úng ngập, đơn vị tiếp tục vận hành trạm bơm Yên Sở và mở dần đập Thanh Liệt để hỗ trợ giảm mực nước trên sông Nhuệ.

ha-noi-3-nguoi-bi-thuong-100-cay-xanh-bi-do-trong-con-bao-so-3-29-110745

Phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân bị ngập nặngtrong chiều 19/8. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Các trạm bơm khác cũng đang được vận hành hết công suất để hạ mực nước trên hệ thống về mức quy định, sẵn sàng đối phó với các trận mưa tiếp theo.

Chiều 19/8, khi mưa lớn xảy ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động 2.000 cán bộ, công nhân viên ứng trực, cùng với 200 ôtô làm nhiệm vụ bơm, hút nước tại một số tuyến phố có nguy cơ cao xảy ra úng ngập; thực hiện thu gom, tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, căng dây, đặt biển báo hiệu tại các điểm úng ngập, kênh mương để cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện.

Do lượng mưa lớn liên tục, đến 15 giờ ngày 19/8, một số tuyến phố của Hà Nội đã bị ngập sâu từ 0,25-0,4 m như Tân Triều, Ngọc Hồi, Phùng Khoang, Quan Nhân, Cự Lộc, Minh Khai-Mạc Thị Bưởi, Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính, Giải Phóng (trước cổng Bến xe phía Nam), 126 Vĩnh Hưng, Thanh Đàm, Trường Chinh… Ngập úng khiến cho người dân đi lại khó khăn, nhiều phương tiện ôtô, xe máy bị hư hỏng do nước xâm nhập vào động cơ, không thể di chuyển.

Trong thời gian mưa bão, tổng lượng mưa đo được tại Hà Nội từ 18 giờ ngày 18/8 đến 6 giờ ngày 20/8, tại Vân Hồ là 160,4mm; Mễ Trì là 174mm; Hoàn Kiếm 169,9mm; Ngã Tư Sở là 170,8mm; nhiều nơi khác trên 150mm.

Riêng lượng mưa từ 6-18 giờ ngày 19/8 trung bình là 90mm. Do ảnh hưởng của mưa bão, tại Hà Nội có ba người bị thương, 11 căn nhà bị tốc mái, trên 100 cây xanh bị gãy đổ, hàng chục ôtô, xe máy bị hư hỏng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Vietnam+

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất