Hà Nội: 2 cha con bị đâm chết trong nhà khi truy đuổi trộm

Chia sẻ

Kẻ trộm sử dụng hung khí giết hai bố con chủ nhà khi bị phát hiện. Hai người khác trong gia đình vây bắt kẻ gian cũng bị đâm trọng thương.

vu_viec_1

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h, kẻ gian đột nhập vào tầng 2 nhà ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi) ở thôn 9, xã Canh Nậu. Phát hiện sự việc, bố con ông Chuân lên hô hoán và đuổi bắt.

Quá trình chống cự, tên trộm rút hung khí đâm ông Chuân và con trai Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi) tử vong. Bà Nguyễn Thị Thân (vợ ông Chuân) và con trai cả trong nhà là Nguyễn Lương Tuân cũng bị thương tích khi vây bắt hung thủ.

phong_toa

Lối vào nơi xảy ra trọng án bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Sự việc xảy ra cách trung tâm Hà Nội 32 km. Cơ quan điều tra công an huyện Thạch Thất đang khám nghiệm hiện trường, tử thi các nạn nhân để làm rõ vụ án mạng.
Gia đình ông Chuân làm nghề mộc đã lâu năm, có uy tín ở địa phương. Theo hàng xóm, năm 2014, nhà ông này từng bị trộm đột nhập.

anmang1_1

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ trọng án. Ảnh: Tùng Lâm.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng nghìn người dân ở lân cận đã kéo đến hiện trường theo dõi sự việc.

Gần 10h, một cuộc họp án khẩn tổ chức tại UBND xã Canh Nậu do đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội chủ trì.

Trao đổi báo Công an TP HCM, đại tá Ngọc cho biết có thể khẳng định hung thủ vào nhà ăn trộm, khi bị phát hiện đã đâm người để tìm đường tẩu thoát.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất