Giết người cùng làng bằng nhát đâm xà beng xuyên lưng ra trước ngực

Theo Tiền Phong
Chia sẻ

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát giữa hai người thợ xây khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 9.7, anh Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1967, trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Lê Văn Hồng (SN 1966, trú cùng xóm) cùng một nhóm thợ đi xây nhà cho một gia đình tại xóm 1, xã Nghi Phú, TP.Vinh.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về nhà.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về nhà.

Tuy nhiên, trong lúc xây dựng giữa anh Hòa và Hồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Sau đó, bất thình lình Hồng đi từ phía sau cầm xà beng đâm vào lưng anh Hòa xuyên ra trước ngực.

Cú đâm khiến nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ và nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thủng phổi, mất máu nhiều nên anh Hòa đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra Công an xã Nghi Phú cũng đã phối hợp với Công an TP.Vinh có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân án mạng. Hiện thi thể anh Hòa đã được đưa về gia đình.

Nguyên nhân của vụ án mạng hiện đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tiền Phong

Tin mới nhất