Sắc màu Cuộc Sống

Giật điện thoại của cô gái, kẻ cướp nhắn tin đòi tiền chuộc còn ép nạn nhân phải 'chiều chuộng'

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi cướp điện thoại, đối tượng nhắn tin cho nạn nhân đòi tiền chuộc với số tiền 4 triệu đồng và yêu cầu cô gái phải "chiều" mới trả điện thoại.

Ngày 15/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Doãn Tuấn (SN 1991) và Dương Trần Chí Hiệp (SN 1998, cùng ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Thông tin ban đầu, ngày 12/4, Tuấn chạy xe máy chở theo Hiệp lưu thông trên địa bàn xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) để cướp giật.

Khi đến khu vực ấp 2 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), cả hai phát hiện chị T.T.N.Y. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang đứng bấm điện thoại ở lề đường nên áp sát, giật lấy rồi tăng ga tẩu thoát. 

Khi bị cướp, điện thoại vẫn chưa khóa màn hình nên hai đối tượng đã nhắn tin cho nạn nhân qua mạng xã hội để đòi tiền chuộc 4 triệu đồng. 

Giật điện thoại của cô gái, kẻ cướp nhắn tin đòi tiền chuộc còn ép nạn nhân phải 'chiều chuộng' Ảnh 1
Lê Doãn Tuấn cùng tang vật vụ án. Ảnh: Tiền Phong

Do điện thoại chứa nhiều thông tin liên quan đến việc buôn bán của gia đình, chị Y. đồng ý chuộc nhưng xin Tuấn giảm xuống còn 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn gửi hình nhạy cảm và yêu cầu phải "chiều chuộng" thì mới trả điện thoại.

Sau lời đe dọa của Tuấn, chị Y. đã báo vụ việc cho Công an và hẹn gặp Tuấn. 

Trưa 13/4, Tuấn hẹn nạn nhân đến quán cà phê ở ấp 2 (xã Đông Thạnh) để giao dịch thì bị thành viên Đội săn bắt cướp Hóc Môn và Công an xã Đông Thạnh ập đến bắt quả tang. 

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi xách của Tuấn có mang theo một con dao và một cuộn băng keo. 

Sau khi Tuấn bị bắt, Công an xã Đông Thạnh đã truy xét bắt giữ Hiệp.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất